Mường Chà đảm bảo giao thông trong mùa mưa lũ

14:05 - Thứ Tư, 22/06/2022 Lượt xem: 3355 In bài viết

ĐBP - Mới vào đầu mùa mưa nhưng trên địa bàn huyện Mường Chà liên tục xảy ra mưa lớn, kéo dài trong nhiều ngày gây sạt lở, ách tắc trên các tuyến giao thông, thiệt hại nghiêm trọng...

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Huy Hoàng hót sụt sạt, đảm bảo giao thông tại Km110+692 đoạn qua xã Huổi Lèng (Mường Chà).

Huyện Mường Chà có địa hình chia cắt mạnh, độ dốc lớn cùng với chất đất dễ bị xói mòn nên mỗi khi xảy ra mưa lớn, nước thường tạo thành các dòng chảy mạnh đổ từ trên núi xuống, gây ra hiện tượng sạt lở đất. Từ đầu tháng 6 đến nay, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài tại nhiều điểm trên tuyến quốc lộ 12, đoạn qua 2 xã Huổi Lèng và Mường Tùng (huyện Mường Chà), xảy ra sạt lở 5 điểm trên đoạn tuyến từ Km 110 + 600 đến Km120. Trong đó, điểm sạt lở nghiêm trọng nhất tại Km110 + 692 qua xã Huổi Lèng với gần 1.000m3 đất đá tràn xuống lòng đường, gây ách tắc giao thông hoàn toàn. Quốc lộ 4H từ huyện Mường Chà đi huyện Nậm Pồ xuất hiện nhiều điểm sạt trượt ta luy dương khiến hàng nghìn mét khối đất, đá đổ xuống nền đường. Tại Km7 có một điểm sạt trượt gây ách tắc hoàn toàn giao thông qua tuyến...

Ngay khi xảy ra sự cố sạt lở, gây ách tắc giao thông, huyện Mường Chà đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Huy Hoàng (đơn vị đảm bảo giao thông trên tuyến) huy động con người, máy móc, phương tiện khẩn trương san gạt, hót sạt bùn đất, tham gia hỗ trợ các phương tiện di chuyển đến vùng an toàn. Phương châm khắc phục hậu quả huyện đề ra là trong thời gian ngắn nhất phải thông được tuyến đường nối trung tâm huyện với thị xã Mường Lay và tỉnh Lai Châu; không để tình trạng gián đoạn giao thông kéo dài. Tuy nhiên, việc khắc phục hậu quả, đảm bảo giao thông trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn. Riêng trong đợt mưa từ rạng sáng đến trưa ngày 14/6, khối lượng đất đá sạt lở quá lớn, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Huy Hoàng đã huy động hàng chục máy móc, phương tiện (máy xúc, ủi, ô tô chuyên dụng) làm việc liên tục nhưng cũng phải gần 1 ngày mới khai thông được toàn bộ tuyến quốc lộ 12, đoạn qua 2 xã Huổi Lèng và Mường Tùng.

Đối với các tuyến đường xã, huyện chỉ đạo UBND các xã huy động lực lượng lao động địa phương khắc phục, giải tỏa nhanh chóng đất, đá lấp đường để xe máy có thể đi được. Theo thống kê trên địa bàn huyện Mường Chà có tổng số 556,75km đường giao thông (đường huyện, xã, thôn, bản). Trong đó, đường đô thị 5,22km (đã nhựa hóa, bê tông hóa); đường huyện 87,95km (33,41km đường bê tông, 11,9km đường cấp phối, 42,66km đường đất); đường xã 245,88km (138,07km đường bê tông, 107,81km đường đất); đường trục bản, đường ngõ, bản 217,7km (144km đường bê tông, 72,9km đường đất). Một số tuyến đường huyện, xã, liên xã có mái ta luy cao, độ dốc lớn, địa hình, địa chất phức tạp, thường xảy ra sạt ta luy dương, xói lở nền, mặt đường vào mùa mưa như: Tuyến quốc lộ 6 từ trung tâm xã Sá Tổng, Ma Thì Hồ - Chà Tở; tuyến quốc lộ 12, từ xã Sa Lông - Chiêu Ly...

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Chà cho biết: Thiệt hại do các đợt mưa lớn, kéo dài nhiều ngày trên địa bàn huyện thời gian qua rất lớn; không chỉ về người, tài sản, hoa màu của nhân dân mà còn thiệt hại về hệ thống đường giao thông hư hỏng nặng. Trong khi các phương tiện, máy móc hỗ trợ rất ít, nên chúng tôi chủ trương tại những điểm hư hỏng nhẹ huy động nhân lực, vật dụng tại chỗ để khắc phục sửa chữa. Các máy xúc sẽ làm việc ở những chỗ bị sạt lở nặng. Việc khắc phục hậu quả không chỉ các cơ quan chức năng mà mọi người dân cùng tham gia. Chính vì vậy nhiều tuyến đường đã được khai thông, không để giao thông bị đứt đoạn kéo dài ảnh hưởng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, mùa mưa lũ mới chỉ bắt đầu và dự kiến còn nhiều diễn biến phức tạp có thể xảy ra. Thời gian tới, ngoài những nỗ lực của huyện, chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ kịp thời của tỉnh, các cơ quan chức năng để huyện giải quyết nhanh nhất sự cố sạt lở đất trên các tuyến đường.

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top